Giải cứu nữ sinh viên bị “bắt cóc online” sau 3 giờ truy xét
Ngày 29-1, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng- Trưởng Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, Công an phường Thanh Khê đã kịp thời ngăn chặn và giải cứu một nữ sinh viên bị “bắt cóc online” núp bóng học bổng du học tại Úc.
Trước đó, lúc 11 giờ 50 ngày 28-1, Công an phường Thanh khê nhận được tin báo của anh Nguyễn Đức Lượng (1984, trú phường Thanh Khê) về việc cháu ruột là em N.P.D. (2007, sinh viên) có biểu hiện nghi bị “bắt cóc online”. Theo anh L. trình báo, sau khi em D. vội vã rời nhà, gia đình liên tục gọi điện nhưng không liên lạc được, đồng thời nhận được tin nhắn từ chính tài khoản Zalo của em với nội dung liên tục xin gia đình chuyển một số tiền lớn để “giải quyết vụ việc”.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường xác định đây là thủ đoạn “bắt cóc online”, các đối tượng sử dụng “mồi nhử” là một suất “học bổng du học Úc” để tiếp cận em D., qua mạng xã hội. Sau khi tạo lòng tin, chúng dùng các tài liệu giả mạo để thao túng tâm lý, ép em D. phải rời khỏi nhà, cắt đứt mọi liên lạc và đến một nhà nghỉ trên địa bàn để làm việc. Ngay khi D. vào nhà nghỉ, các đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát Zalo của nạn nhân; đồng thời giả danh nạn nhân liên tục gửi tin nhắn cho người thân, gia đình xin chuyển 425 triệu đồng để "giải quyết vụ việc".
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Thanh Khê đã nhanh chóng truy vết lộ trình và tổ chức khoanh vùng, rà soát các cơ sở lưu trú trong diện nghi vấn. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Thanh Khê đã xác định được điểm cuối nạn nhân xuất hiện. Các trinh sát lập tức khoanh vùng, rà soát và phát hiện em D., đang ở trong một phòng nghỉ trên địa bàn phường.
Với tinh thần quyết liệt, sau gần 3 giờ truy xét, đến 14 giờ 50 cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện và giải cứu an toàn em D., tại Nhà nghỉ H.P., TP Đà Nẵng khi em vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn dưới sự khống chế tâm lý của đối tượng. Khi thấy lực lượng Công an xuất hiện, em D., vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn và mơ hồ, chưa tin rằng mình vừa thoát khỏi một kịch bản tống tiền được dàn dựng công phu. Việc tìm thấy nạn nhân tại nhà nghỉ đã kịp thời ngăn chặn hành vi tống tiền của bọn tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nạn nhân. Đây là minh chứng cho sự nhạy bén, chuyên nghiệp và tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an phường Thanh Khê.
Đây không phải là trường hợp duy nhất bị sập bẫy "bắt cóc online" được lực lượng chức năng giải cứu thời gian gần đây. Trước đó, ngày 6-1-2026, Công an phường Thanh Khê cũng đã kịp thời can thiệp, cứu nguy cho một nạn nhân khác với thủ đoạn tương tự. Việc liên tiếp xảy ra hai vụ việc nghiêm trọng trong vòng chưa đầy một tháng là minh chứng cho thấy loại tội phạm này đang có xu hướng bùng phát mạnh mẽ và cực kỳ nguy hiểm.
"Bắt cóc online" là thủ đoạn tội phạm công nghệ cao rất mới. Các đối tượng không trực tiếp ra mặt mà dùng mạng xã hội để điều khiển nạn nhân tự đi trốn, sau đó khủng bố người thân. Người dân cần đặc biệt lưu ý: Không làm theo bất kỳ yêu cầu chuyển tiền hay đi đến địa điểm lạ từ người lạ trên mạng. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, hãy báo ngay cho Công an để được hỗ trợ kịp thời.
PHƯƠNG KIẾM








